Cuộc đua vô địch V-League: Ai rộng cửa nhất?

Thứ năm, 25/08/2016 10:53

(Cadn.com.vn) - Bốn cái tên Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T đang là những ứng viên thực sự sáng giá cho chức vô địch V-League 2016. Ai trong số họ rộng cửa đăng quang nhất, nếu nhìn vào lịch thi đấu bốn vòng đấu cuối?

Hải Phòng đang đứng đầu bảng với 41 điểm. Trong chặng đua nước rút về đích, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lần lượt làm khách XSKT Cần Thơ, đón tiếp QNK Quảng Nam, hành quân vào Long An và vòng cuối trở về Lạch Tray tiếp SLNA.

SHB Đà Nẵng đang đứng nhì bảng với 40 điểm. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ về đích bằng việc gặp những đối thủ sau: Làm khách S.Khánh Hòa BVN; về sân nhà Chi Lăng đón tiếp Sài Gòn và HAGL; vòng cuối đá sân của Đồng Tháp.

Đội đứng ba trên BXH là Than Quảng Ninh cũng đang có 40 điểm bằng với SHB Đà Nẵng. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng muốn chạm tay đến chức vô địch cần phải lần lượt vượt qua các đối thủ: HAGL (sân Cẩm Phả), FLC Thanh Hóa (sân Thanh Hóa), Hà Nội T&T (sân Cẩm Phả) và S.Khánh Hòa BVN (sân Nha Trang).

Trong khi đó, Hà Nội T&T đứng thứ 4 với 38 điểm sẽ lần lượt làm khách Sài Gòn, đón tiếp S.Khánh Hòa BVN, làm khách Than Quảng Ninh và về sân nhà gặp FLC Thanh Hóa.

Có thể thấy, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đang có lợi thế về lịch thi đấu những vòng đấu cuối do đối thủ của họ không có ai nằm trong nhóm bốn đội tốp đầu đua tranh ngôi vô địch. Cản ngại lớn nhất của Hải Phòng trong chặng đường còn lại chính là QNK Quảng Nam – đội bóng đang thi đấu rất hay kể từ lượt về. So với thời điểm thất bại 0-1 trước Hải Phòng trên sân Tam Kỳ ở vòng 4, QNK Quảng Nam hiện nay đã hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Đội bóng xứ Quảng có lực lượng mạnh và lối chơi tấn công ấn tượng, đã khiến nhiều đối thủ mạnh phải ôm hận. Hiện đang đứng thứ 6 trên BXH và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang rất quyết tâm ở chặng cuối để có thể về đích ở vị trí cao trên BXH.

Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đang có nhiều lợi thế về lịch thi đấu ở chặng đua về đích. Ảnh: Q.Hải 

Những đối thủ còn lại của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, XSKT Cần Thơ và SLNA xem như yên tâm trụ hạng nên khó có mục tiêu gì khác, trong khi Long An thì đã chuẩn bị tinh thần đá play-off. Thế nên, con đường về đích của Hải Phòng xem ra ít chông gai.

Còn SHB Đà Nẵng, có hai đối thủ đáng ngại là S.Khánh Hòa BVN và Sài Gòn. Nên nhớ rằng S.Khánh Hòa BVN là “khắc tinh” của nhiều “ông lớn” V-League. Gần nhất, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đánh bại Hải Phòng trên sân Nha Trang 3-0 khiến đội bóng đất Cảng không thể bứt phá cho cuộc đua vô địch. SHB Đà Nẵng mỗi lần gặp S.Khánh Hòa BVN thường mướt mồ hôi mới có thể chiến thắng. Vì thế, khi phải đá trên sân Nha Trang là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Còn Sài Gòn thì có lẽ không quá đáng ngại do thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã chẳng còn mục tiêu gì ngoài thi đấu cống hiến. Trong khi đó, HAGL hay Đồng Tháp thực sự không phải là đối thủ đáng ngại của SHB Đà Nẵng lúc này.

Hai ứng viên còn lại là Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T, con đường về đích của họ gian nan hơn khi các đối thủ đều rất rắn mặt. Đáng nói, họ có một trận gặp nhau ở vòng 25. Trong tình thế này, Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T thất bại trong cuộc chạm trán trên sân Cẩm Phả đều sẽ gặp khó, thất thế so với các đối thủ. Ngoài trận đối đầu nhau, Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh còn phải gặp FLC Thanh Hóa – đội bóng đang đứng thứ 5 và chưa hết hy vọng vô địch, hay S.Khánh Hòa cũng là đối thủ rất khó chơi.

Bởi thế, nếu nhìn vào lịch thi đấu bốn vòng đấu cuối thì Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đang có lợi thế hơn Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. Trong đó, Hải Phòng đang có chút ưu thế về mặt điểm số nhờ đứng đầu bảng và gác SHB Đà Nẵng 1 điểm.

Chúng ta đợi xem ai trong số họ sẽ vượt qua tất cả những thử thách để cán đích đầu tiên!

Quang Hải